Đức công bố gói viện trợ quốc phòng mới cho Ukraine trị giá 1,1 tỷ USD
Theo Reuters ngày 10-10 Đức đã công bố viện trợ quân sự bổ sung 1 tỷ euro (1,1 tỷ USD) cho Ukraine, trong cuộc chạy đua đẩy mạnh việc cung cấp vũ khí trước mùa đông.
Theo Reuters ngày 10-10 Đức đã công bố viện trợ quân sự bổ sung 1 tỷ euro (1,1 tỷ USD) cho Ukraine, trong cuộc chạy đua đẩy mạnh việc cung cấp vũ khí trước mùa đông.
Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi ngày 9/10 đã có các cuộc điện đàm riêng với Thủ tướng Saudi Arabia - Thái tử Mohammed bin Salman, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres và Tổng thống Cộng ...
Yonhap ngày 10-10 trích dẫn tuyên bố của tân Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Shin Won-sik rằng, Seoul sẽ thúc đẩy việc đình chỉ thỏa thuận giảm căng thẳng quân sự liên Triều năm 2018, với lý do tác ...
Theo CNN hôm nay (10-10), Nhà Trắng tuyên bố không có kế hoạch gửi quân đến Israel sau khi xung đột bùng phát giữa lực lượng Hamas và Israel.
Duma quốc gia (Hạ viện) Nga có 10 ngày để thảo luận về việc hủy bỏ Hiệp ước Cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBT) mà nước này đã phê chuẩn vào năm 2000, sau khi Tổng thống Vladimir Putin cho rằng ...
Tới 9h sáng 9-10 (giờ Việt Nam), các số liệu cập nhật ghi nhận đã có hơn 1.100 người thiệt mạng trong xung đột tại Israel và một số vùng lãnh thổ Palestine, trong bối cảnh giao tranh lan rộng.
Sáng 9-10 (giờ Việt Nam), đại diện nhiều quốc gia tiếp tục lên tiếng bày tỏ quan ngại và kêu gọi chấm dứt xung đột tại Israel và các vùng lãnh thổ Palestine nhằm mở đường cho đàm phán.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã ra lệnh cho nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald R. Ford tới phía Đông Địa Trung Hải để hỗ trợ Israel sau cuộc tấn công của Hamas khiến hơn 1.000 người thiệt ...
Chiều 8-10 (giờ địa phương), một ngày sau khi phong trào Hồi giáo Hamas phát động cuộc tấn công bất ngờ vào Israel, France24 dẫn nguồn tin từ Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cho biết, Ba Lan sẽ cử máy ...
- Theo AP ngày 6-10 (giờ Việt Nam), Tổng thống Putin tuyên bố Nga đã thử nghiệm thành công tên lửa hành trình hạt nhân Burevestnik, đồng ...
Sau thời gian suy giảm, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam đã có sự phục hồi và bắt đầu tăng trưởng trở lại trong quý III/2023. Đây là động lực rất quan trọng nhằm thúc đẩy tăng ...
- Hội nghị thượng đỉnh thường niên Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) diễn ra tại Ấn Độ mới đây, đã chính ...
Ngày 3-10, theo AP, hàng nghìn người đã chặn các đường cao tốc trên khắp Guatemala để phản ứng việc Văn phòng Tổng chưởng lý tịch thu phiếu bầu từ các cơ quan bầu cử vào cuối tuần qua.
Theo Hiến pháp sửa đổi năm 2019 của Ai Cập, nhiệm kỳ tổng thống ở nước này được kéo dài từ 4 năm lên 6 năm, qua đó tạo cơ hội cho ông El-Sisi làm tổng thống nhiệm kỳ thứ ba đến năm 2030.
Reuters trích dẫn lời Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador cho biết, vào tuần trước, khoảng 10.000 người di cư và người xin tị nạn đã đến biên giới Mỹ - Mexico mỗi ngày. Và số lượng người di ...